Tình hình xấu đi nghiêm trọng
Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu từ bản đồ cho thấy, tình hình của Ukraine tại Kursk đã xấu đi nghiêm trọng chỉ trong vòng ba ngày qua.
Cụ thể, dữ liệu từ Deep State, một blog quân sự uy tín của Ukraine, ngày 7/3 cho thấy 3/4 lực lượng Ukraine tại Kursk gần như bị bao vây hoàn toàn.
![]() |
Binh sĩ Ukraine đang đối mặt với vô vàn khó khăn tại Kursk (Ảnh: CBC News). |
Chỉ còn một dải đất hẹp có chiều dài khoảng 1km và chiều rộng vỏn vẹn 500m giúp lực lượng này kết nối với nhóm binh sĩ Ukraine còn lại ở gần biên giới Nga. Song, quân đội Nga đang đẩy mạnh tiến công để cắt đứt nốt tuyến đường này.
Trước đó 1 ngày, Deep State thông tin, binh sĩ Nga đã tiến gần đến khu định cư Kuryilovka. Bước sang ngày 7/3, họ tiếp tục gây áp lực lên khu vực biên giới Sumy nhằm chặn nguồn tiếp tế cho lực lượng Ukraine ở Kursk.
"Nga có lợi thế về máy bay không người lái (UAV) cả trinh sát lẫn tấn công. Loại UAV phổ biến nhất mà họ đang sử dụng là UAV góc nhìn thứ nhất đóng vai trò chính trong việc kiểm soát hỏa lực lên mọi thứ di chuyển vào hoặc ra khỏi vùng Kursk", Deep State nhận định.
![]() |
Nga dồn lực siết chặt vòng vây ở Kursk, hàng loạt binh sĩ Ukraine buông súng đầu hàng |
Trong khi đó, blogger quân sự Nga Yuri Podolyaka thông tin quân đội Nga đã đạt được đột phá quan trọng ở khu vực phía Nam của thị trấn Sudzha.
"Lực lượng vũ trang Nga đã tạo một mũi đột phá sâu đến 4km và thực tế đã kiểm soát tuyến đường tiếp tế thay thế đến Sudzha mà Ukraine đang sử dụng do con đường tiếp tế chính hiện không thể đi qua", blogger Podolyaka chia sẻ trên Telegram.
Tình thế của binh sĩ Ukraine ngày càng nghiêm trọng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.
Động thái này được xem là sẽ khiến các binh sĩ Ukraine buộc phải rút lui về nước dù đây là quyết định vô cùng khó khăn về tâm lý và chính trị hoặc chấp nhận đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ hoặc bị tiêu diệt.
Tình thế bị đảo ngược trên chiến trường Kursk diễn ra trong bối cảnh Kiev đang chịu áp lực ngày càng lớn từ Washington để chấp nhận ngừng bắn với Moscow, trong khi quân đội Nga liên tiếp mở các đợt tiến công trên một số mặt trận bên trong lãnh thổ Ukraine.
Ukraine lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan
"Tình hình của Ukraine ở Kursk đang rất tồi tệ. Chỉ còn rất ít thời gian trước khi binh sĩ Ukraine bị bao vây hoàn toàn hoặc buộc phải rút lui. Việc rút lui cũng rất nguy hiểm bởi họ liên tục bị tấn công bởi máy bay không người lái và pháo binh Nga", Reuters dẫn lời chuyên gia quân sự Pasi Paroinen thuộc tổ chức Black Bird Group nhận định.
Theo chuyên gia Paroinen, nếu Ukraine không thể thay đổi tình thế nhanh chóng, chiến tuyến tại Kursk có thể sớm bị đóng chặt hoàn toàn.
Reuters: Gần như toàn bộ binh sĩ Ukraine tại Kursk trong vòng vây của Nga- Ảnh 3.
Một binh sĩ Ukraine tuần tra trên một con đường bị tàn phá nghiêm trọng sau các cuộc giao tranh ở Kursk (Ảnh: Reuters).
Đồng tình với quan điểm của ông Paroinen, nhà phân tích quân sự Yan Matveev cho rằng Ukraine đang đối mặt với lựa chọn khó khăn.
"Lý do duy nhất để Ukraine tiếp tục cố thủ ở Kursk là chính trị. Họ muốn sử dụng Kursk làm lợi thế trong đàm phán. Song, về mặt quân sự, việc rút lui dù có thể gây ảnh hưởng đến tinh thần binh sĩ nhưng vẫn còn tốt hơn là bị bao vây", ông Matveev nói thêm.
Một chút hy vọng đang được nhen nhóm cho Ukraine khi nhà phân tích quân sự Evhen Dykyi cho biết quân đội Ukraine đã cải thiện được vị trí của họ trong ngày qua trên các hướng tiếp cận với khu vực Sudzha.
"Chúng tôi vừa tiến hành một đợt phản công mới ở đó. Giờ là lúc chúng tôi đánh vào hậu phương và tuyến hậu cần của Nga. Hãy chờ xem cuộc phản công này sẽ thành công đến đâu", ông Dykyi nói với Đài Phát thanh Ukrainian Radio NV.
Trong đêm 7/3, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine thông tin lực lượng vũ trang nước này đã đẩy lùi 29 cuộc tấn công của Nga trong khu vực Kursk trong ngày qua. Trong khi đó, phía Nga tuyên bố đã tiến hành tổng cộng 22 cuộc không kích.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin